Hàng năm có trên 120 ngàn đối tượng được điều dưỡng tại 7 tỉnh Miền trung

2018-03-13 10:00:26 0 Bình luận
Đây là thông tin được nêu ra tại Hội nghị liên kết công tác điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng của 7 tỉnh Miền trung từ Quảng Bình đến Bình Định vừa được tổ chức ra tại Trung Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.

Hội nghị là dịp để các đoàn công tác của các sở trên địa bàn 7 tỉnh Miền trung, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác điều dưỡng luân phiên và điều dưỡng tại gia. Từ đó tìm ra những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt trong tác chăm sóc đối tượng chính sách.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Xuân Sâm-PGĐ sở LĐ-TB&XH đã báo cáo công tác điều dưỡng của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2017, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thực hiện được 34 đợt điều dưỡng cho 14 huyện, thành phố với 2.007 lượt người có công đi điều dưỡng tập trung luân phiên đạt 91,22 % so với chỉ tiêu kế hoạch Sở giao (Trong đó: gửi 03 đợt với số lượng 233 người đi điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình (96 người), Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng(100 người) và Trung tâm Điều dưỡng Miền trung Đà Nẵng 37 người). Ngoài ra còn tiếp nhận điều dưỡng cho 45 đối tượng người có công với cách mạng của tỉnh Quảng Bình.


Ông Đinh Xuân Sâm-PGĐ sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi báo cáo tại hội nghị.


Trong 34 đợt điều dưỡng tập trung, Trung tâm đã liên hệ với các Trung tâm Điều dưỡng người có công các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Huế, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình … để giao lưu hoán đổi người có công điều dưỡng với nhau để đối tượng người có công giao lưu sinh hoạt văn hóa và thay đổi địa điểm tham quan, du lịch tạo nên sự đa dạng về hoạt động điều dưỡng.

Năm 2017, căn cứ chương trình kế hoạch điều dưỡng năm; Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng đợt điều dưỡng để triển khai cho đối tượng, cụ thể: kiểm tra tư vấn sức khỏe ban đầu, phổ biến tuyên truyền chế độ điều dưỡng, chiếu phim, ảnh, thời sự, tập vật lý trị liệu phục hồi sức khỏe, giao lưu cờ tướng, giao lưu văn nghệ … Ngoài ra, Trung tâm đã liên hệ với một số Ban quản lý và Khu du lịch trong tỉnh để đưa những đối tượng người có công đi tham quan như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Bảo tàng Ba Tơ, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, Khu du lịch Sa Huỳnh, Nhà lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng, Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chùa Thiên Ấn, Khu Chứng tích Sơn Mỹ..., đồng thời liên hệ với Ban quản lý và Khu du lịch ngoài tỉnh để đưa đối tượng đi tham quan một số khu du lịch, di tích lịch sử, bảo tàng, bảo tồn, các danh lam thắng cảnh… các tỉnh bạn như: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.


Hội nghị liên kết công tác điều dưỡng tập trung luân phiên người có công của 7 tỉnh Miền trung.


Ông Lương Kim Sơn-GĐ sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi đánh giá: Trong năm qua Trung tâm điều dưỡng người có công đã đạt được những kết quả tốt là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ Sở và sự quan tâm phối hợp của các huyện, thành phố trong việc thực thi nhiệm vụ cũng như công tác xét chọn, đưa đón người có công đi điều dưỡng tập trung luân phiên cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm đã góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, một số địa phương rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều dưỡng cho người có công, như: việc xét chọn đối tượng, hỗ trợ kinh phí, bố trí phương tiện để đưa đón đối tượng từ xã đến Trung tâm và ngược lại.


Ông Lương Kim Sơn-GĐ sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.


Tuy nhiên, công tác điều dưỡng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như còn có một số địa phương chưa quan tâm đúng mức trong khâu tổ chức, xét chọn đối tượng đi điều dưỡng tập trung, phương tiện đi lại khó khăn, chưa tìm hiểu rõ mong muốn của đối tượng cũng như sức khoẻ của đối tượng có đáp ứng được việc đi lại khi đi điều dưỡng tập trung hay không. Công tác tuyên truyền chưa sâu sát đến với các đối tượng khiến nhiều đối tượng người có công vẫn chưa nhận thức được lợi ích từ việc đi điều dưỡng tập trung. Một số đối tượng người có công không muốn đi điều dưỡng tập trung tại một địa điểm nhiều lần và có tâm lý muốn nhận tiền điều dưỡng tại gia đình. Đối tượng được chọn đi điều dưỡng tập trung quá già yếu, không tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt; đối tượng không nắm bắt được thông tin sớm, nhận thông báo mời đi điều dưỡng chậm nên không sắp xếp được thời gian và công việc gia đình; không thông báo quán triệt rõ nội dung đi điều dưỡng như: thời gian, địa điểm, mang theo hành lý, giấy tờ có liên quan, ông Lương Kim Sơn nhấn mạnh.

Hội cũng ghi nhận một số ý kiến đóng góp của các địa phương trong công tác điều dưỡng cho người có công, những ý kiến đóng góp và xây để công tác điều dưỡng ngày càng có chất lượng, thiết thực, ý nghĩa với các đối tượng chính sách, đáp ứng nguyện vọng của các đối tượng chính sách được đi đến một số địa phương có các địa danh nổi tiếng như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng. Hội nghị cũng nêu ra nhu cầu mở rộng việc liên kết với các tỉnh phía bắc và miền tây trong công tác điều dưỡng luân phiên.
Tại hội nghị lần này, tỉnh Quảng Bình sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị cho năm tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...